Hạc giấy trao yêu thương

Minh Đức-Thứ ba, ngày 01/09/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Sau 6 năm hoạt động, nhóm thiện nguyện Hạc giấy đã giúp đỡ được hơn 600 trường hợp khó khăn và hàng nghìn phần quà được trao đi.

Sinh ra bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, chị Nguyễn Thị Nhung không thể đi lại được như người bình thường. Cuộc sống gắn liền với chiếc xe lăn thế nhưng chị lại muốn đi giúp đỡ những người khác.

Năm 2014, chị Nhung và một vài giáo viên trong huyện Mỹ Đức, Hà Nội thành lập nên nhóm thiện nguyện Hạc giấy để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong suốt 6 năm hoạt động, các thành viên đều có chung quan niệm "Làm việc tốt không khó, không đơn độc".

Hạc giấy trao yêu thương - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Nhung - Trưởng nhóm thiện nguyện Hạc giấy.

Chị Nguyễn Thị Nhung - Trưởng nhóm thiện nguyện Hạc giấy chia sẻ, hạc giấy là biểu tượng của sự may mắn, lạc quan, niềm hi vọng nên nhóm nguyện là hạc giấy để mang lại may mắn, niềm tin và cổ vũ mọi người vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Mỗi tháng 1 lần, các thành viên của nhóm thiện nguyện Hạc giấy lại tập trung nhau lại để lên kế hoạch tổ chức gây quỹ cho các học sinh nghèo trên địa bàn huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Đa số các thành viên trong nhóm đều là giáo viên ở các trường trên địa bàn huyện nên việc gây quỹ chủ yếu là từ việc kêu gọi bán sách vở và bút cho phụ huynh học sinh. Vậy nên ai cũng cố gắng vì cái tâm của mình.

Hạc giấy trao yêu thương - Ảnh 2.

Sau 6 năm, hàng trăm trường hợp khó khăn và hàng nghìn phần quà được trao đi. Nhiều em nhỏ được tiếp thêm hi vọng đã lớn và trưởng thành và cũng có nhiều em được hỗ trợ kinh phí chữa bệnh hiểm nghèo.

Những món quà được trao đi đồng nghĩa hi vọng cho một tương lai lại được thắp lên và những nụ cười sẽ mang theo cả niềm cả hạnh phúc.

Gắn liền với chiếc xe lăn từ nhỏ, chị Nhung thấu hiểu những khó khăn vất vả của những đứa trẻ kém may mắn. Những điều chị Nhung ấp ủ và thực hiện sẽ tiếp thêm hi vọng cho mọi người vượt qua những mặc cảm. Vì thế, Hạc giấy sẽ tiếp tục thắp lên những ước mơ cho những gia đình nghèo và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

CLYT Tiền Giang: Nỗ lực vượt khó của 'cô bé Lọ Lem' Mỹ Xuân CLYT Tiền Giang: Nỗ lực vượt khó của "cô bé Lọ Lem" Mỹ Xuân Quyên góp sách giáo khoa cũ tặng học sinh vùng cao Quyên góp sách giáo khoa cũ tặng học sinh vùng cao CLYT Tiền Giang: Khi nụ cười là sức mạnh vượt qua gian khó CLYT Tiền Giang: Khi nụ cười là sức mạnh vượt qua gian khó

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước