Hơn 1.600 trẻ em được khám sàng lọc bệnh tim miễn phí

Q.H-Thứ hai, ngày 04/03/2013 15:45 GMT+7

Hơn 16.000 trẻ em tại Tuyên Quang đã được khám sàng lọc bệnh tim miễn phí (Ảnh: QH)

 Từ 2/3 - 3/3, Chương trình TTCE phối hợp cùng Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đã khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho hơn 1.600 trẻ em tại Tuyên Quang.

Đây là lần đầu tiên tỉnh Tuyên Quang có đoàn bác sĩ chuyên khoa Trung ương về khám bệnh và phát 100 phần thuốc miễn phí cho trẻ em nghèo. Đợt khám sàng lọc lần này các bác sỹ đã phát hiện 72 trường hợp mắc bệnh tim bẩm sinh chiếm tỉ lệ 4.5%.

Trong số các ca phát hiện tim bẩm sinh có 55 trường hợp phải phẫu thuật với chi phí rất lớn và không thể chi trả đối với các gia đình nghèo ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cũng ngay tại buổi khám bệnh, gia đình các cháu bé đã được thành viên Ban điều phối Trái tim cho em tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục xin trợ giúp từ chương trình.

Phó Giáo sư Nguyễn Hữu Ước, Trưởng khoa Tim mạch và Lồng ngực bệnh viện Việt Đức chia sẻ: “Từ năm 2011, chúng tôi đã phối hợp với chương trình Trái tim cho em tổ chức nhiều đợt khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ em các huyện, xã nghèo vùng sâu vùng xa tại các tỉnh. Việc khám chữa và phát hiện sớm để có phương án điều trị kịp thời bệnh tim bẩm sinh rất quan trọng, đặc biệt với người dân ở các tỉnh nghèo có trình độ hiểu biết về bệnh tật còn rất thấp như tỉnh Tuyên Quang. Chúng tôi hy vọng thông qua các đợt khám sàng lọc, sẽ ít đi những em không còn cơ hội phẫu thuật và có nhiều thêm em nhỏ được hồi sinh nếu các cá nhân, đơn vị, tổ chức cùng tham gia đóng góp vào Quỹ Tấm lòng Việt để hỗ trợ phẫu thuật cho các em”.

Khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ em nghèo tại các địa phương đã trở thành hoạt động thường xuyên của chương trình Trái tim cho em. Từ năm 2011 tới nay đã có hơn gần 9.000 trẻ em tại các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Giang, Gia Lai, Đồng Nai, Cao Bằng, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lào Cai, Sơn La được khám sàng lọc, phát hiện hơn hơn 300 trường hợp bị tim bẩm sinh.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước