Khi niềm đam mê bóng đá hòa cùng tinh thần thiện nguyện vì trẻ em mắc tim bẩm sinh

VTV News-Thứ bảy, ngày 04/08/2018 17:37 GMT+7

VTV.vn - Toàn bộ số tiền quyên góp được trong giải Scarlet Heart Charity Cup 2018 sẽ được chuyển trực tiếp cho chương trình Trái Tim Cho Em để hỗ trợ kinh phí mổ cho trẻ em nghèo.

Giải bóng đá Scarlet Heart Charity Cup 2018 là giải đấu từ thiện được sáng lập và tổ chức bởi một nhóm học sinh cấp 3. Trong lần thứ 2 được tổ chức, giải có quy mô lớn hơn khi đã thu hút được 17 đội bóng đến từ thuộc các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thông qua giải đấu, các bạn không chỉ mong muốn tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích và chuyên nghiệp mà còn khơi dậy tấm lòng từ thiện của mỗi cầu thủ tham gia giải đấu.

Toàn bộ số tiền quyên góp được trong giải đấu từ các Nhà Hảo tâm, những bạn học sinh sẽ được chuyển trực tiếp cho chương trình Trái Tim Cho Em, Đài truyền hình Việt Nam để hỗ trợ kinh phí mổ cho các trẻ em nghèo dưới 16 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh trên toàn quốc.

Niềm đam mê và tinh thần thiện nguyện của bạn nhỏ còn lan tỏa đến những cầu thủ bóng đá nổi tiếng. Tại lễ khai mạc, hai cầu thủ Thành Lương và Thành Chung của câu lạc bộ Hà Nội đã đến với giải đấu để chia sẻ những câu chuyện về bóng đá và cùng tham gia cuộc thi tâng bóng vô cùng hấp dẫn. Biết được mục đích đầy ý nghĩa của chương trình, tiền vệ Thành Lương mong muốn được chung tay góp sức cùng các bạn học sinh.

Khi niềm đam mê bóng đá hòa cùng tinh thần thiện nguyện vì trẻ em mắc tim bẩm sinh - Ảnh 1.

Tiền vệ Thành Lương và hậu vệ Thành Chung đồng hành cùng giải Scarlet Heart Charity Cup 2018

Cuối tháng 7 vừa qua, các thành viên ban tổ chức giải bóng đá Scarlet Heart Charity Cup đã đến Bệnh viện Tim Hà Nội để tới thăm em Ngọc Giàu – trường hợp được các bạn học sinh hỗ trợ chi phí phẫu thuật thông qua chương trình Trái tim cho em. Bạn Nguyễn Thành Long – Trường ban tổ chức giải cùng những thành viên khác được trò chuyện và hiểu hơn về hoàn cảnh khó khăn của gia đình em.

Ngọc Giàu được phát hiện mắc Fallot 4 từ lúc 6 tháng tuổi. Tuy nhiên các bác sĩ cho rằng nếu phẫu thuật khi ấy sẽ gây nguy hiểm cho em. Được 3 tuổi, em đủ điều kiện để chạy chữa nhưng gia đình lại quá nghèo. Nhờ sự đóng góp của các bạn học sinh mà Ngọc Giàu đã được mổ tim thành công, mang đến cho em một tương lai tươi sáng hơn.

Khi niềm đam mê bóng đá hòa cùng tinh thần thiện nguyện vì trẻ em mắc tim bẩm sinh - Ảnh 2.

các thành viên ban tổ chức giải bóng đá Scarlet Heart Charity Cup đã đến Bệnh viện Tim Hà Nội để tới thăm em Ngọc Giàu sau ca phẫu thuật tim

Được tận mắt chứng kiến những mảnh đời bất hạnh không may mắc bệnh tim như em Ngọc Giàu, Long cảm thấy xúc động và càng có thêm động lực để tiếp tục đồng hành cùng các em nhỏ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước