Lớp học tình thương của bà giáo 75 tuổi

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 07/10/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Trong suốt 24 năm qua, lớp học này do một bà giáo 75 tuổi duy trì hoàn toàn miễn phí cho các em nhỏ khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn.

Lớp học linh hoạt của cô giáo Nguyễn Thị Côi gồm 22 học sinh, phần lớn là các em nhỏ mắc các chứng khuyết tật trí tuệ. Lớp gồm cả những học viên là người lớn, trước đây bà giáo Côi hoàn toàn không thu học phí của bất kỳ học viên nào.

Với các em học sinh đặc biệt, bà giáo Côi phải đồng thời dạy và dỗ. Đôi khi trong lớp, bà còn phải đóng vai trò của một y tá.

24 năm là một quãng đường không hề ngắn đối với lớp học tình thương của bà giáo già, nhưng việc mang lại hi vọng cho những hoàn cảnh khó khăn cũng đủ để bà giáo Côi có thêm động lực, tiếp tục duy trì lớp học, đều đặn 5 ngày mỗi tuần.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước