Những đứa trẻ nghèo có cơ hội đổi đời nhờ Sapa O’Châu

Café sáng với VTV3-Thứ năm, ngày 10/03/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Tẩn Thị Su - người sáng lập ra Sapa O’Châu đã đón những đứa trẻ nghèo về sống cùng và hướng dẫn các em học tiếng Anh,tiếng Kinh để làm hướng dẫn viên du lịch.

Năm 2007, khi 21 tuổi, Tẩn Thị Su bắt tay vào thực hiện dự án Sapa O’Châu - mạng lưới giúp khách du lịch liên kết với hướng dẫn viên bản địa. Những đứa trẻ của Sapa O’Châu hầu hết đều xuất phát từ hoàn cảnh khó khăn, có nhiều em ngày trước là những đứa trẻ bán hàng rong, chuyên đeo bám khách du lịch. Khi được nhận về đào tạo tại Sapa O’Châu, các em đều được học tiếng Kinh, tiếng Anh và các kỹ năng giao tiếp.

Từ mái nhà Sapa O’Châu, có nhiều bạn đã thành hướng dẫn viên du lịch có kinh nghiệm, có người đã đi học lên cao đẳng, trung cấp, có người lại đi làm cho công ty du lịch khác ở Sa Pa. Tẩn Thị Su lại đón những đứa trẻ nghèo khác về dưới mái nhà của mình, lại bắt đầu một quy trình giống như bao năm qua cô đã thực hiện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước