Thầy cô giáo tình nguyện nấu cơm phục vụ khu cách ly

Việc tử tế-Thứ bảy, ngày 18/04/2020 17:44 GMT+7

VTV.vn - Kết thúc những giờ dạy học trực tuyến, những giáo viên của quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng lại tất bật với những vai trò khác, trở thành đầu bếp phục vụ khu cách ly.

Khi đó, bếp ăn tại trường học bỗng nhiên trở thành một bếp ăn dã chiến.

Điều kiện cơ sở vật chất tại các trường học, nhất là các bếp ăn rất đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và các thầy cô giáo cũng rất sẵn sàng để được tham gia công việc này.

Mỗi ngày, ngành giáo dục quận Lê Chân đảm nhận nấu ăn 3 bữa cho người dân tại khu cách ly với khoảng 150 suất, bắt đầu chuẩn bị từ 3h sáng và bước cuối kết thúc vào lúc 6 giờ chiều. Ngay trong những ngày đầu nhận nhiệm vụ, các thầy cô đã gặp không ít những khó khăn.

Sau khi phong trào được phát động, có thêm nhiều cán bộ, giáo viên tại Hải Phòng cũng mong muốn giúp người dân. Do đó, quận đã tổ chức lập danh sách thành lập các tổ chức khác nhau để các giáo viên có thể hỗ trợ và thay phiên.

Dù đang trong thời gian ngừng hoạt động để phòng dịch nhưng các bếp ăn tại trường tiểu học vẫn đều đặn nổi lửa 3 bữa. Trong nỗi lo của vấn đề dịch bệnh đang lan rộng, chúng ta lại thấy ngọn lửa tình người được nhen lên. Đó là ngọn lửa của sự sẻ chia, của ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước