Trăn trở của người dân thôn nghèo vùng cao Suối Chạc (Bắc Giang)

Về quê-Thứ năm, ngày 30/10/2014 22:18 GMT+7

Do địa hình canh tác và đi lại khó khăn đã khiến cho cuộc sống mưu sinh của các hộ dân thôn Suối Chạc (Bắc Giang) vô cùng khó khăn.

Từ tháng 4/2013, 85 hộ dân với hơn 400 nhân khẩu đều là đồng bào dân tộc Tày của thôn Suối Chạc, xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang mới được hưởng niềm vui có điện. Nhờ đó lao động sản xuất và chất lượng cuộc sống đã được nâng lên.

Tuy nhiên, hiện với hơn 10km từ đường quốc lộ vào thôn Suôi Chạc địa hình vẫn vô cùng khó khăn, khiến Suối Chạc vốn là địa phương đã xa trung tâm nay càng trở nên như một ốc đảo.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước