Trường học bán trú nhưng lại thiếu nhà ăn cho học sinh

Cùng em đến trường-Thứ sáu, ngày 01/01/2016 09:10 GMT+7

VTV.vn - Vì điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn nên trường Phổ thông dân tộc bán trú Bản Hồ, huyện SaPa phải dựng tạm bếp ăn và nhà ăn cho học sinh.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Bản Hồ, xã Bản Hồ, huyện SaPa, tỉnh Lào Cai có điều kiện vật chất còn nhiều thiếu thốn. Xã Bản Hồ có 143 hộ nghèo, 37 hộ cận nghèo, vì vậy hoàn cảnh gia đình nhiều em học sinh rất khó khăn, nhiều học sinh đã phải nghỉ học sớm phụ giúp gia đình đi nương, làm rẫy. Để có học sinh đến lớp, các thầy cô giáo phải đến tận nhà vận động để các em tiếp tục tới lớp.

Hầu hết các em đều là người dân tộc thiểu số, mỗi ngày tới trường đều phải đi bộ một quãng đường từ 20 - 30km (mất khoảng 2 - 3h). Chính vì thế, các em ở đây đều ở lại trường bán trú học cả tuần đến sáng thứ 7 mới về nhà. Thế nhưng vì điều kiện cơ sở vật chất hạ tầng của nhà trường thiếu thốn nên bếp ăn chỉ được dựng tạm và lợp qua bằng mái tôn, còn nhà ăn là khoảng đất trống dùng bạt che mưa nắng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước