Viettel trao tặng bò giống cho hộ nghèo trong khuôn khổ chương trình 30A của Chính phủ

PV-Thứ hai, ngày 23/12/2019 10:53 GMT+7

Sáng nay (23/12), tại huyện Bá Thước, Thanh Hóa, Viettel đã tổ chức trao tặng bò giống cho hộ nghèo theo chương trình Nghị quyết 30A/2008/NQ-CP, giai đoạn 2019 - 2020.

Tại lễ trao tặng, 60 con bò giống (mỗi con trị giá 15 triệu đồng) đã được trao tặng cho các hộ dân Bá Thước còn khó khăn làm sinh kế thoát nghèo bền vững. Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Minh Khoa, Uỷ viên Thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Bá Thước, đánh giá cao những hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel cho địa phương thông qua chương trình 30A.

Viettel trao tặng bò giống cho hộ nghèo trong khuôn khổ chương trình 30A của Chính phủ - Ảnh 1.

Theo đó, từ năm 2009 đến nay, Tập đoàn đã tài trợ cho huyện Bá Thước hơn 80 tỷ đồng tập trung vào hạ tầng và an sinh xã hội, giáo dục, y tế, tặng bò, nhà ở... cho người nghèo. Riêng giai đoạn 2019 - 2020, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội hỗ trợ cho huyện nhà gần 18 tỷ đồng. Sự hỗ trợ của Viettel đã đóng góp quan trọng vào công tác giảm nghèo của địa phương.

Bá Thước là một trong 2 huyện của Thành Hoá được Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel trực tiếp hỗ trợ thoát nghèo theo Nghị quyết 30A của Chính phủ. Từ năm 2010 đến nay Viettel đã hỗ trợ 2 huyện (Mường Lát, Bá Thước) gần 200 tỷ đồng (Trong đó riêng giai đoạn 2019 - 2020 là 37,3 tỷ đồng).

Các nội dung hỗ trợ tập trung vào xây dựng nhà ở, tặng bò giống, xây trường học, trạm y tế, tặng quà Tết cho hộ nghèo... Tổng cộng, trong 10 năm qua, Viettel đã trao tặng 1.838 con bò (Mường Lát 1190 con, Bá Thước 648 con) và 795 ngôi nhà (Mường Lát 355 nhà, Bá Thước 440 nhà). Tổng số đã có 2.633 hộ được nhận bò giống hoặc xây tặng nhà ở.

Viettel trao tặng bò giống cho hộ nghèo trong khuôn khổ chương trình 30A của Chính phủ - Ảnh 2.

Viettel cũng tài trợ xây dựng 8 công trình (gồm 5 trạm y tế và 3 trường học), góp phần thay đổi đáng kể công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng như nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn 2 huyện Bá Thước và Mường Lát.

Với sự hỗ trợ thiết thực này, tỷ lệ hộ nghèo của Mường Lát đã giảm từ 63,5% năm 2009 còn 60,1% vào năm 2019 (theo chuẩn nghèo mới); Tỷ lệ hộ nghèo ở Bá Thước giảm ấn tượng hơn nhiều với 50,14% năm 2010 và giảm xuống chỉ còn 7,26% hộ nghèo vào năm 2019 (theo tiêu chí mới).

Trong đó tỷ lệ tái nghèo thấp (chủ yếu sử do các nguyên nhân: mất sức lao động, ốm đau và mất mùa…) Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel là một trong những đơn vị đầu tiên tham gia Chương trình hỗ trợ 30A của Chính phủ từ năm 2009, trực tiếp hỗ trợ 3 huyện: Mường Lát, Bá Thước (Thanh Hóa) và Đắkrông (Quảng Trị).

Trong 10 năm kể từ năm 2009 đến nay, Viettel đã trực tiếp hỗ trợ 3 huyện với tổng mức kinh phí lên tới hơn 300 tỷ đồng. Để đạt hiệu quả giảm nghèo cao nhất, Viettel cũng đưa những chương trình an sinh xã hội lớn khác của Tập đoàn vào các huyện này như: Internet trường học, Trái tim cho em, Vì em hiếu học, bò giống giúp người nghèo biên giới...

“Viettel vì cộng đồng” đến với người nghèo miền núi Tây Bắc “Viettel vì cộng đồng” đến với người nghèo miền núi Tây Bắc

Dự kiến sẽ có 2.000 người được khám bệnh, phát thuốc miễn phí và Viettel sẽ có chính sách hỗ trợ đặc biệt cho một số bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn cần phải chữa trị ở bệnh viện tuyến Trung ương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước