Bất ngờ dự Rotterdam, Federer hướng đến kỷ lục mới trên đỉnh ATP

Thế Hưng (Ban Thể Thao)Cập nhật 11:10 ngày 09/02/2018

VTV.vn - Với việc sẽ tham dự giải Rotterdam mở rộng vào tuần tới, Roger Federer đang đứng trước cơ hội trở thành tay vợt lớn tuổi nhất giành ngôi số 1 thế giới.

Tại Rotterdam mở rộng, Federer từng 2 lần vô địch vào các năm 2005 và 2012, tuy nhiên từ sau năm 2015 anh không góp mặt ở giải đấu này nữa, phần vì chấn thương và cả lý do Federer phải chọn lọc các giải đấu để có thể đảm bảo thể lực khi đã không còn sung mãn nhất.

Năm nay, Federer đã quyết định sẽ tham dự giải ATP 500 được tổ chức tại Hà Lan này, chỉ cần vào đến bán kết, anh sẽ đoạt ngôi số 1 trên BXH ATP từ tay Rafael Nadal, người sẽ chỉ thi đấu vào cuối tháng 2 ở Acapulco mở rộng.

Bất ngờ dự Rotterdam, Federer hướng đến kỷ lục mới trên đỉnh ATP - Ảnh 1.

Roger Federer

Nếu thành công, Roger Federer sẽ tạo nên một kỷ lục nữa với tư cách là tay vợt lớn tuổi nhất giành vị trí số 1 thế giới (37 tuổi), vượt xa qua kỷ lục hiện tại do Andre Agassi nắm giữ với độ tuổi 33.

Lần gần nhất Roger Federer giành vị trí số 1 thế giới đã là từ tháng 10 năm 2012.