"Đảo" ung thư ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc)

Anh Tuấn (Thời sự, thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 14/04/2015 13:22 GMT+7

VTV.vn - Tỷ lệ ung thư cao, kết hợp với quan niệm muốn khỏi bệnh phải chữa trị ở các bệnh viện lớn đã khiến những cơ sở y tế ở các thành phố lớn quá tải.

Cùng với sự phát triển chóng mặt của nền kinh tế, căn bệnh ung thư đang gõ cửa nhiều gia đình ở Trung Quốc, với nguyên nhân được gắn cho tình trạng ô nhiễm môi trường và những thói quen không tốt cho sức khoẻ.

Điều này không chỉ gây gánh nặng với các bệnh viện mà cũng gây khó khăn cho những người bệnh muốn điều trị lâu dài. Và đây cũng là lý do cho sự xuất hiện của những hiện tượng như phóng sự trên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước