11 người bị xét xử trong vụ án môi trường lớn nhất lịch sử Thụy Điển

Quỳnh Chi (Theo Euronews)-Thứ tư, ngày 04/09/2024 18:01 GMT+7

Bella Nilsson (giữa) - Giám đốc công ty xử lý rác thải Think Pink - đến tòa án ở Sollentuna vào ngày 3/9 (Ảnh: AFP/Getty)

VTV.vn - Ở Thụy Điển, công ty xử lý chất thải Think Pink bị cáo buộc đổ ít nhất 200.000 tấn rác, 11 người đã ra hầu tòa hôm 3/9 với cáo buộc đổ chất thải độc hại bất hợp pháp.

Một trong ba công tố viên của phiên tòa - Anders Gustafsson - mô tả đây là "vụ án xét xử tội phạm môi trường lớn nhất ở Thụy Điển về phạm vi và tổ chức".

Ông Gustafsson nói với Đài Truyền hình SVT rằng có những yêu cầu bồi thường thiệt hại lên tới 260 triệu Krona Thụy Điển (gần 23 triệu Euro), chủ yếu từ các thành phố "bị buộc phải dọn sạch những núi rác lớn".

Công tố viên Gustafsson cho biết các bị cáo cũng sử dụng các tài liệu giả mạo để đánh lừa chính quyền và kiếm được nhiều tiền.

Trong số những bị cáo bị xét xử có Bella Nilsson (hiện đã đổi tên) - cựu Giám đốc điều hành của công ty quản lý chất thải Think Pink đã giải thể, người từng tự gọi mình là "Nữ hoàng rác" - và chồng cũ của người này là Thomas Nilsson.

Công ty Think Pink bị cáo buộc đổ hoặc chôn lấp ít nhất 200.000 tấn chất thải từ khu vực Stockholm tại 21 địa điểm ở 15 thành phố trên khắp Thụy Điển mà "không có ý định hoặc khả năng xử lý rác theo luật môi trường".

Cáo trạng dài hơn 45.000 trang với 150 nhân chứng sẽ ra làm chứng trong phiên tòa. Chất thải bị đổ trong các cáo buộc gồm nhiều mặt hàng như vật liệu xây dựng, đồ điện tử, kim loại, nhựa, đồ chơi và lốp xe.

11 người bị xét xử trong vụ án môi trường lớn nhất lịch sử Thụy Điển - Ảnh 1.

(Ảnh: TT News Agency/Alamy)

Các công tố viên cho biết hàm lượng lớn asen, chì, dioxin, đồng, kẽm, sản phẩm xăng dầu và hóa chất gây ung thư (được gọi là PCB cao) đã bị thải ra không khí, đất và nước.

Một số bãi rác đã bị bốc cháy. Một trong những yêu cầu bồi thường thiệt hại lớn nhất đến từ Hội đồng Botkyrka - nơi có hai đống rác bị đốt cháy trong nhiều tháng vào năm 2020 và 2021.

Gia đình Nilsson phải đối mặt với các cáo buộc về tội phạm môi trường nghiêm trọng và tội phạm kinh tế nghiêm trọng liên quan đến công ty Think Pink. Những bị cáo còn lại phải đối mặt với nhiều cáo buộc khác nhau bao gồm tội phạm môi trường nghiêm trọng, hỗ trợ và tiếp tay cho tội phạm môi trường nghiêm trọng và tội phạm môi trường.

Cả 11 người đều phủ nhận việc phạm bất kỳ tội nào.

Những chiếc túi đựng rác nhiều màu sắc của Think Pink từng là hình ảnh thường thấy trên đường phố Stockholm và công ty này đã hai lần giành được giải thưởng kinh doanh danh giá của Thụy Điển. Công ty được nhiều khách hàng khác nhau bao gồm các thành phố, công ty xây dựng và cá nhân thuê để tái chế rác thải xây dựng và phá dỡ. Công ty đã sụp đổ vào năm 2020 khi chủ doanh nghiệp bị bắt.

Công tố viên Thụy Điển đang yêu cầu ban hành lệnh cấm sở hữu doanh nghiệp trong 10 năm đối với 3 bị cáo chính và 2 bị cáo khác có liên quan. Lệnh này cũng bị các bị cáo phản đối.

Phiên tòa dự kiến ​​sẽ tiếp tục cho đến tháng 5/2025.

Tội phạm môi trường ở châu Âu có thể bị phạt tù tới 10 năm Tội phạm môi trường ở châu Âu có thể bị phạt tù tới 10 năm

VTV.vn - Nghị viện châu Âu hôm qua đã nhất trí điều chỉnh dự luật về loại tội phạm này, trong đó có mức phạt tù nặng nhất có thể lên tới 10 năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước