51 nước cam kết chia sẻ thông tin thuế

Phương Thảo (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 30/10/2014 08:14 GMT+7

Ảnh minh họa

Bộ trưởng Tài chính của 51 quốc gia ngày 29/10 đã nhóm họp tại Thủ đô Berlin (Đức) để ký kết “Thỏa thuận ủy quyền đa phương”.

Theo đó, chỉ định cơ quan tài chính tại mỗi quốc gia có trách nhiệm báo cáo các dữ liệu liên quan đến thuế cho các nước thành viên. Thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ giúp chấm dứt sự tồn tại của luật bảo mật ngân hàng, đồng thời hỗ trợ cho cuộc chiến chống gian lận và trốn thuế trên toàn thế giới.

Thỏa thuận ủy quyền đa phương được ký kết tại hội nghị do Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD tổ chức, được chủ trì bởi Bộ trưởng Tài chính 5 nước gồm Đức, Pháp, Italy, Tây Ban Nha và Anh.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Đức khẳng định, đây là bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới giữa cơ quan thuế các nước. Theo hiệp ước, các nước sẽ triển khai chương trình trao đổi thông tin tự động giữa các ngân hàng bắt đầu từ năm 2017.

Theo ước tính, trên thế giới mỗi năm có khoảng 7,4 nghìn tỷ USD thất thoát do gian lận thuế.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước