60 năm Hiệp ước Rome và những thử thách sống còn với EU

Hồng Quang (Phóng viên thường trú tại châu Âu)-Thứ bảy, ngày 25/03/2017 18:19 GMT+7

VTV.vn - Cách đây đúng 60 năm, ngày 25/3/1957, 6 quốc gia nước châu Âu ký Hiệp ước Rome, tạo lập Cộng đồng Kinh tế châu Âu, tiền thân của Liên minh châu Âu ngày nay.

Năm 1957, 6 nước Tây Âu là Bỉ, Đức, Hà Lan, Italy, Luxembourg và Pháp ký Hiệp ước Rome, tạo lập Cộng đồng Kinh tế châu Âu. 16 năm sau, có thêm Anh, Đan Mạch và Ireland. Cộng đồng Kinh tế châu Âu mở rộng dần từ năm 1981.

Chiến tranh lạnh kết thúc đã là niềm hứng khởi lớn với một hy vọng về một cộng đồng chung trải khắp châu Âu, không chỉ về kinh tế. Riêng trong năm 2004, Cộng đồng Kinh tế châu Âu, lúc đó đã trở thành Liên minh châu Âu, kết nạp thêm 10 quốc gia nữa, đa phần là các nước phía Đông.

60 năm Hiệp ước Rome và những thử thách sống còn với EU - Ảnh 1.

Các nhà lãnh đạo châu Âu nhóm họp tại Rome năm 1957, cuộc họp đặt nền móng cho EU sau này. (Ảnh: Nghị viện châu Âu EP)

Cho tới năm ngoái, lần đầu tiên, một quốc gia rời bỏ Liên minh châu Âu. Nước Anh ra đi chỉ là triệu chứng. Sức khỏe của Liên minh châu Âu đang có vấn đề. Trình độ phát triển kinh tế quá chênh lệch giữa Tây Âu và Đông Âu, quan niệm khác biệt về mức đóng góp và phần được hưởng các nước giàu và các nước kém hơn đã gây ra biết bao mâu thuẫn. Ngày càng có nhiều cử tri thất vọng về Liên minh châu Âu. Ngôi nhà chung châu Âu chông chênh, 60 năm sau khi đặt nền móng với Hiệp ước Rome.

60 năm sau Hiệp ước Rome, Liên minh châu Âu nay đã phải tính tới giải pháp từ bỏ một ngôi nhà chung trong đó mọi thành viên đều bình đẳng.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu vừa công bố cuốn Sách Trắng, trong 5 giải pháp, có nêu lên mô hình một châu Âu trong đó các nước hội nhập theo nhiều nhịp độ khác nhau.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước