Ai Cập và Nga ký thỏa thuận thành lập Khu công nghiệp Nga

Theo VOV-Thứ năm, ngày 24/05/2018 16:36 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Ai Cập Tarek Kabil và người đồng cấp Nga Denis Manturov ký thỏa thuận thành lập Khu công nghiệp của Nga trong Khu kinh tế Kênh đào Suez. Ảnh: Ahram

VTV.vn - Ai Cập và Nga ngày 23/5 đã ký một thỏa thuận thành lập Khu công nghiệp của Nga trong Khu kinh tế Kênh đào Suez.

Thỏa thuận này được Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Ai Cập Tarek Kabil và người đồng cấp Nga Denis Manturov ký tại phiên họp toàn thể của Ủy ban liên chính phủ Nga-Ai Cập lần thứ 11 về hợp tác kinh tế - thương mại, công nghiệp và khoa học và công nghệ ở Moscow.

Việc ký kết thỏa thuận thành lập Khu công nghiệp Nga ở Ai Cập sẽ tạo một bước nhảy vọt chưa từng có trong mức độ hợp tác công nghiệp và đầu tư giữa Ai Cập và Nga trong thời gian tới. Khu công nghiệp này được đặt tại phía đông tỉnh East Port Said và dự kiến sẽ thu hút 7 tỷ USD đầu tư.

Thỏa thuận có thời hạn 50 năm sẽ được tự động gia hạn trong 5 năm liên tiếp nếu cả hai bên đồng ý. Theo thỏa thuận, cả hai bên sẽ hợp tác trong sản xuất các sản phẩm cạnh tranh phục vụ cho nhu cầu của thị trường Ai Cập cũng như thị trường nước ngoài, đồng thời Ai Cập trở thành trung tâm xuất khẩu các sản phẩm của Nga sang tất cả các thị trường quốc tế, đặc biệt là Trung Đông và châu Phi.

Khu công nghiệp Nga sẽ tạo ra 35.000 việc làm. Ai Cập và Nga cũng sẽ hợp tác đào tạo cho các chuyên gia trong các lĩnh vực công nghiệp, trao đổi chuyên môn trong việc thiết lập và quản lý các khu công nghiệp, cung cấp dịch vụ cho các công ty sẽ đầu tư vào khu vực này.

Theo thỏa thuận, chính phủ Nga sẽ chuẩn bị kế hoạch chính cho khu vực hợp tác với chính phủ Ai Cập, bao gồm các giải pháp hạ tầng hiệu quả nhất. Phía Nga cũng sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư, quản lý quá trình sản xuất, cung cấp các dịch vụ trong khu vực này và đưa vào áp dụng thiết bị và công nghệ tiên tiến của Nga.

Thương mại song phương của Ai Cập-Nga đạt mức kỷ lục 3,8 tỷ USD vào năm 2017. Ngoài ra, Ai Cập và Liên minh kinh tế Á-Âu sẽ bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên về một hiệp định thương mại tự do vào tháng 9 tới nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại và kinh tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước