Australia đánh giá lại lực lượng quốc phòng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 03/08/2022 16:42 GMT+7

Chính phủ Australia đang xem xét các quyết định quan trọng như xây dựng quân đội lớn hơn, tàu ngầm hạt nhân và hạm đội tàu khu trục tên lửa dẫn đường. Ảnh minh họa: Sydney Moring Herald

VTV.vn - Chính phủ Australia thông báo sẽ tiến hành một cuộc đánh giá lại lực lượng quốc phòng để đảm bảo có thể đáp ứng tốt hơn các thách thức an ninh trong thập kỷ tới.

Theo Bộ Quốc phòng Australia, những thay đổi trong môi trường chiến lược của Australia đang tăng tốc "nhanh hơn" so với dự đoán.

Điều này, đòi hỏi phải đánh giá ngay lập tức về vị trí và cách thức bố trí trang thiết bị và nhân lực quốc phòng trên cả nước, bao gồm cả việc đánh giá cấu trúc lực lượng quân đội và khả năng tích hợp và phối hợp hoạt động tốt hơn với Mỹ, Anh và các đối tác quan trọng khác.

Báo cáo đánh giá, dự kiến hoàn thành vào tháng 3 năm sau sẽ đưa ra các khuyến nghị về "cấu trúc, thế trận và sự chuẩn bị sẵn sàng" của quân đội Australia trong 10 năm kể từ năm sau, và các khoản đầu tư cần thiết để đáp ứng các yêu cầu an ninh và quốc phòng trong tình hình mới.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia - Trung Quốc hội đàm lần đầu tiên sau 3 năm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia - Trung Quốc hội đàm lần đầu tiên sau 3 năm

VTV.vn - Ngày 12/6, hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia - Trung Quốc đã có cuộc hội đàm lần đầu tiên sau ba năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước