Các nhà đầu tư nước ngoài chuyển hướng đầu tư vào Đông Nam Á

Bích Thảo (VTV8)-Thứ bảy, ngày 15/06/2019 06:00 GMT+7

Công nhân lắp ráp ô tô tại một nhà máy của hãng xe BMW (Đức) ở Jakarta, Indonesia. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Nhóm các nước phương Tây lớn mất dần sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, thay vào đó, các luồng vốn đang chảy vào nhiều quốc gia ở khu vực Đông Nam Á.

Nguyên nhân của tình trạng này là do căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và những dấu hiệu suy yếu của nền kinh tế ở các nước phương Tây.

Trái với Mỹ và châu Âu, căng thẳng thương mại đã làm tăng đầu tư vào một số nước châu Á. Các doanh nghiệp có xu hướng chuyển nhà máy, công xưởng sang những nước này để tránh mức thuế cao mà Mỹ mới áp dụng đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Số liệu của cơ quan thuộc LHQ về thương mại, đầu tư và phát triển cho thấy, đầu tư vào các nước Việt Nam, Thái Lan, Bangladesh, Ấn Độ, Singapore và Indonesia tăng đáng kể trong năm 2018, bao gồm cả đầu tư của các công ty Trung Quốc và xu hướng này sẽ tiếp tục trong năm nay. 

Tuy nhiên, cơ quan LHQ cũng cảnh báo, sự gia tăng đầu tư này có thể không bền vững, một phần là do các nước này chưa có đủ khả năng để sản xuất quy mô lớn và cũng có thể bởi Mỹ sẽ tiếp tục đánh tiếp các loại thuế mới. Giới quan sát nhận định, nếu xuất khẩu từ các nước Nam Á và Đông Nam Á tăng nhanh để lấp khoảng trống do Trung Quốc để lại, lập tức Chính phủ Mỹ sẽ lại có biện pháp đối phó.


Alibaba và Tencent chuyển hướng đầu tư sang Đông Nam Á Alibaba và Tencent chuyển hướng đầu tư sang Đông Nam Á

VTV.vn - Hai hãng công nghệ hàng đầu Trung Quốc là Alibaba và Tencent đang có xu hướng rút khỏi các thương vụ tại Mỹ và chuyển hướng đầu tư sang thị trường Đông Nam Á.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước