Châu Âu cam kết 1 tỷ USD chống dịch Ebola

Hương Linh (thoisu@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 25/10/2014 13:45 GMT+7

Hình minh họa

Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu vừa nhất trí tăng gấp đôi khoản viện trợ cho các nước Tây Phi lên 1 tỉ Euro nhằm đối phó với sự lây lan của Ebola.

Quyết định trên được đưa ra trong trong ngày họp thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh EU đang diễn ra tại Brussels (Bỉ).

1 tỷ Euro là số tiền lớn hơn rất nhiều so với dự kiến trước đây. Chính Thủ tướng Anh David Cameron đã đưa ra mục tiêu, 28 nước thành viên Liên minh châu Âu phải gom được 1 tỷ Euro để phòng ngừa Ebola lây lan trên lãnh thổ châu Âu và bài trừ dịch bệnh ở các nước Tây Phi có dịch.

Hai nước Anh và Đức đã cam kết nhiều nhất, mỗi nước hứa sẽ chi gần 200 triệu Euro. Số tiền cam kết sẽ được chuyển cho các nước Tây Phi có dịch dưới dạng thiết bị, cụ thể là bệnh viện dã chiến, xe cứu thương, quần áo bảo hộ, máy phát điện và thiết bị cho phòng thí nghiệm.

Riêng Hà Lan cam kết đưa tàu quân sự cỡ lớn tới neo đậu trong vùng biển của các nước Tây Phi có dịch để sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết. Một phần số tiền cũng được dùng để đưa nhân viên y tế và tình nguyện viên châu Âu sang vùng có dịch.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước