"Châu Âu đang đứng trước thách thức vì quan điểm, chính sách mới của Mỹ"

Toàn cảnh thế giới-Chủ nhật, ngày 19/02/2017 14:32 GMT+7

VTV.vn - Đó là nhận định của nhà báo Nguyễn Đăng Phát – Tổng Biên tập Tạp chí Bạch Dương khi đề cập về Hội nghị An ninh Munich diễn ra tại Đức vừa qua.

Hiện tại, châu Âu đang là điểm nóng của nhiều cuộc đối thoại an ninh quốc phòng lớn như Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi G20. Bên cạnh đó, một sự kiện khác cũng gây chú ý những ngày qua là Hội nghị An ninh Munich – diễn đàn quân sự quốc phòng hàng đầu châu Âu, được tổ chức thường niên tại thành phố Munich, bang Bavaria (Đức).

Năm nay, Hội nghị An ninh Munich diễn ra trong bối cảnh khác nhiều so với mọi năm. Từ khi Mỹ nằm dưới quyền điều hành của Tổng thống Donald Trump, quốc gia này bắt đầu có những thay đổi về quan điểm, chính sách ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt hướng đến mục tiêu đặt nước Mỹ lên hàng đầu. Ông Trump cũng là người đặt ra thách thức hợp tác khác biệt so với các chủ nhân Nhà Trắng trước đó.

Nhà báo Nguyễn Đăng Phát – Tổng Biên tập Tạp chí Bạch Dương - nhận định: "Tư tưởng của ông Trump có nhiều nội hàm, hướng đến sự thay đổi thuộc nhiều lĩnh vực của Mỹ như kinh tế, đối ngoại... Trong đó, Tổng thống Trump muốn từ bỏ liên kết đa phương, tự do hóa thương mại, chủ trương phát triển các mối quan hệ song phương, tự do mậu dịch song phương. Có thể thấy, châu Âu đang đứng trước thách thức vì quan điểm, chính sách mới của Mỹ. Châu Âu là một liên minh tập thể, trong khi chính sách của Mỹ hiện lại hướng về quan hệ song phương. Vì thế, châu Âu sẽ phải nhìn nhận lại những bước đi rõ ràng hơn, tính toán cụ thể hơn trước quan điểm, chính sách của Mỹ".

Châu Âu đang đứng trước thách thức vì quan điểm, chính sách mới của Mỹ - Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Đăng Phát – Tổng Biên tập Tạp chí Bạch Dương

Trong Hội nghị, nhiều nhà lãnh đạo của châu Âu đều chờ đợi phát biểu đến từ ba đại diện cấp cao của Mỹ gồm Phó Tổng thống Mike Pence, Ngoại trưởng Rex Tillerson và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis. Nhưng theo nhà báo Nguyễn Đăng Phát, ba đại diện này của Mỹ chưa đưa ra thông điệp mới khác biệt ở Hội nghị năm nay.

Nhà báo Nguyễn Đăng Phát cho rằng: "Tổng thống Trump mới chính thức làm việc trong vai trò mới được 1 tháng, bộ máy làm việc và công tác trên mọi lĩnh vực vẫn đang trong quá trình phải hoàn thiện. Bên cạnh đó, ông Trump đang vấp phải những khó khăn nội bộ về mặt chính sách, con người. Vì thế, thông điệp ba đại diện của Mỹ ở châu Âu chưa rõ ràng và chưa thể hiện những khác biệt mới mẻ".

"Trong những phát biểu của họ, tôi nhận thấy có ba điểm chính. Thứ nhất, Mỹ tiếp tục khẳng định tình đoàn kết xuyên Đại Tây Dương. Thứ hai, Mỹ đề cập về những vấn đề đối với Nga, đó không còn là vấn đề mới. Thứ ba, Mỹ đề cập đến vấn đề chi phí của các quốc gia thành viên NATO. Câu chuyện về chi phí đầu tư cho quốc phòng ở NATO đã được đưa ra bàn luận ở Hội nghị Thượng đỉnh NATO năm 2014 tại xứ Wales. Khi đó, Hội nghị đã thông qua quyết định chung là các nước thành viên phải nâng chi phí quốc phòng lên cỡ 2% GDP. Cho đến thời điểm này mới chỉ có Mỹ, Hy Lạp và Estonia thực hiện được. Do đó, vấn đề được đề cập cũng là lời nhắc nhở và giục giã của Mỹ với các thành viên còn lại của NATO".

Để lắng nghe những nhận định của nhà báo Nguyễn Đăng Phát, mời quý vị theo dõi qua video Toàn cảnh thế giới dưới đây:

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước