Croatia bầu cử Tổng thống

Quỳnh Anh (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 29/12/2014 06:00 GMT+7

Cử tri Croatia đi bỏ phiếu tại Zagreb hôm 28/12. (Ảnh: Reuters)

Cử tri Croatia hôm 28/12 đã đi bỏ phiếu để bầu ra vị Tổng thống mới cho nhiệm kỳ 5 năm tới.

Cuộc bầu cử diễn ra vào thời điểm kinh tế Croatia đang khủng hoảng sâu sắc và được coi là nền kinh tế yếu kém nhất trong khu vực Liên minh châu Âu.

Theo các cuộc thăm dò dư luận trước thềm bầu cử, hiện đương kim Tổng thống Ivo Josipovic đang giành được nhiều sự ủng hộ từ cử tri hơn so với các đối thủ còn lại.

Ông Josipovic đã công bố một chương trình cải cách Hiến pháp để Croatia hội nhập sâu rộng vào EU trong thời gian tới. Ông cũng đưa ra các biện pháp nhằm vực dậy nền kinh tế Croatia đang khủng hoảng, đề cao phát triển bền vững và chống tham nhũng.

Cũng theo kết quả các cuộc thăm dò, không ai trong số 4 ứng cử viên có khả năng vượt quá 50% số phiếu bầu để thắng cử ngay trong vòng 1. Như vậy, Croatia nhiều khả năng phải tiến hành bầu cử vòng 2, dự kiến vào ngày 11/1/2015.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước