Czech phản đối hạn ngạch tị nạn châu Âu

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 27/01/2017 10:54 GMT+7

Người di cư và tị nạn tại châu Âu. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Czech phản đối hạn ngạch tiếp nhận người tị nạn do Ủy ban châu ÂU (EC) áp đặt đối với các thành viên EU.

Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Czech Milan Chovanec ngày 26/1 đã tái khẳng định việc Czech phản đối hạn ngạch tiếp nhận người tị nạn do Ủy ban châu ÂU (EC) áp đặt đối với các thành viên EU.

Theo quan điểm của ông, các nước EU cần thống nhất rõ ràng về vấn đề tăng cường bảo vệ biên giới của khối này cả ở trên biển lẫn trên đất liền, sau đó mới tìm kiếm sự đồng thuận về hệ thống phân bổ người tị nạn.

Theo nhận định của các tổ chức phi Chính phủ, Cộng hòa Czech cùng với Hungary, Ba Lan, Slovenia và Bulgaria là những quốc gia thuộc nhóm nước có cơ chế tiếp nhận người tị nạn khắt khe nhất. Theo đó, các nước trên đã áp dụng các thủ tục phức tạp và khắt khe nhằm giảm cơ hội xin tị nạn của người nhập cư. Tuy nhiên, cảnh sát Cộng hòa Czech đã bác bỏ quan điểm trên và cho rằng việc ngăn chặn người tị nạn bất hợp pháp vào lãnh thổ nước này là hợp pháp và cần thiết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước