Đàm phán hạt nhân giữa Mỹ, EU và Iran không có tiến triển

Thời sự - thoisu@vtv.vn-Thứ ba, ngày 11/11/2014 09:40 GMT+7

Từ trái: Ngoại trưởng Iran Javad Zarif, đại diện của EU Catherine Ashton, Bộ trưởng Ngoại giao Oman Yussef bin Alawi và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Muscat, Oman, ngày 9/11. (Ảnh: AP)

Hôm 10/11, cuộc đàm phán giữa Mỹ, Liên minh châu Âu và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran đã kết thúc tại Oman, mà không có tiến triển nào đáng chú ý.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki, cuộc gặp 3 bên đã diễn ra một cách "cứng rắn, thẳng thắn và nghiêm túc".

Tuy nhiên, bà Jen Psaki không cung cấp thông tin chi tiết về cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif và đại diện của EU Catherine Ashton.

Hạn chót cho một thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân của Iran là vào ngày 24/11 tới, song các bên vẫn còn một số bất đồng chưa thể giải quyết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước