Mỹ, EU và Iran khởi động đàm phán hạt nhân

Quỳnh Anh (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 10/11/2014 09:43 GMT+7

Đại diện ba bên và Ngoại trưởng Omar. (Ảnh: AP)

Đại diện của Mỹ, EU và Iran đã có cuộc gặp nhằm thúc đẩy những nỗ lực chấm dứt các bất đồng liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran.

Hôm 9/11, tại Oman đã diễn ra cuộc họp giữa Ngoại trưởng Iran và người đồng cấp Mỹ cùng với đại diện của Liên minh châu Âu đã có cuộc gặp nhằm thúc đẩy những nỗ lực chấm dứt các bất đồng liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh chỉ còn hai tuần nữa là đến thời hạn chót 24/11 phải đạt được thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân của Iran.

Cuộc gặp có sự tham gia của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif cùng Cố vấn của Liên minh châu Âu Catherine Ashton.

Mục đích của cuộc thảo luận này là nhằm hạn chế hoạt động làm giàu urani nhạy cảm của Iran để đổi lấy việc từng bước dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Ba bên cũng sẽ thảo luận các vấn đề cốt lõi trong chương trình hạt nhân của Iran nhằm thu hẹp khoảng cách và hướng tới một thỏa thuận toàn diện lâu dài.

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước