Đối tượng tấn công nhà thờ Đức Bà đã bị cực đoan hóa

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 11/06/2017 08:28 GMT+7

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ tấn công bên ngoài nhà thờ Đức Bà ở Paris (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Cảnh sát Pháp cho biết, đối tượng người Algeria tấn công cảnh sát bằng búa bên ngoài nhà thờ Đức Bà ở Paris là người mới bị cực đoan hóa và đã thề trung thành với IS.

Đối tượng này được xác định tên là Farid, 40 tuổi, là một nghiên cứu sinh và mới bị cực đoan hóa khoảng 10 tháng. Kiểm tra máy tính xách tay và một số thiết bị tại nhà đối tượng cho thấy, y là một "con sói đơn độc".

Farid chưa từng được cơ quan an ninh Pháp để mắt tới và cũng không có dấu hiệu cho thấy y đã từng liên hệ với bất cứ ai ở Iraq hay Syria.

Trước đó ngày 6/6, đối tượng này đã bị bắn và bị thương, khi định dùng búa tấn công sĩ quan cảnh sát trước nhà thờ Đức Bà ở thủ đô Paris. Cảnh sát Pháp xác định đây là hành động khủng bố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước