Gần 3.000 người Iraq bị IS bắt giữ khi đang rời bỏ làng

Thu Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24) - Ảnh: Reuters/UNICEF-Thứ hai, ngày 08/08/2016 08:39 GMT+7

VTV.vn - Phiến quân IS đã bắt giữ khoảng 3.000 người dân Iraq đang trên đường tháo chạy khỏi các ngôi làng dưới quyền kiểm soát của lực lượng này chỉ riêng trong ngày 4/8.


CCuộc giao tranh giữa IS và chính phủ buộc 3,4 triệu người ở Iraq phải di dời trong tháng 7/2016.

CCuộc giao tranh giữa IS và chính phủ buộc 3,4 triệu người ở Iraq phải di dời trong tháng 7/2016.

Những người dân này hiện đang sinh sống tại ngôi làng ở tỉnh Kirkuk, miền bắc Iraq và đã đi lánh nạn vì không chịu được luật lệ hà khắc của IS. 12 người trong số bị bắt giữ được cho là đã bị hành quyết.


Hàng chục ngàn người đã chạy trốn khỏi thành phố Fallujah vẫn chưa trở lại kể từ khi giành lại được thành phố từ tay IS trong tháng 6/2016.

Hàng chục ngàn người đã chạy trốn khỏi thành phố Fallujah vẫn chưa trở lại kể từ khi giành lại được thành phố từ tay IS trong tháng 6/2016.

Theo Liên Hợp Quốc, việc lực lượng quân đội Iraq đang tiến hành nhiều đợt phản công, khiến một phần lãnh thổ và tài sản của IS liên tục giảm đã làm cho các phiến quân phải bắt và sử dụng những người dân thường như các tấm bia đỡ đạn trong các cuộc giao tranh.

Ước tính đến tháng 7/2016, khoảng 3,4 triệu người Iraq đã phải bỏ quê hương đi tị nạn.

Đông Nam Á có thể trở thành căn cứ mới của IS Đông Nam Á có thể trở thành căn cứ mới của IS

VTV.vn - Đông Nam Á đang là mục tiêu để Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng phát triển các cơ sở mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước