Google thắng trong cuộc chiến pháp lý với Pháp về "quyền được lãng quên"

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 25/09/2019 13:39 GMT+7

VTV.vn - Trước đó, Pháp đã ra án phạt 100.000 Euro đối với Google vì từ chối thực thi trên toàn cầu "quyền được lãng quên".

Tòa án Công lý châu Âu (CJEU) ngày 24/9/2019 ra phán quyết khẳng định "quyền được lãng quên" của những người sử dụng mạng Internet ở châu Âu sẽ không được áp dụng trên quy mô toàn cầu đối với các công cụ tìm kiếm như Google. 

Vụ kiện trên xuất phát từ một quyết định năm 2016 của Ủy ban quốc gia về thông tin và quyền tự do (CNIL) của Pháp, phạt Goolge 100.000 Euro vì từ chối thực thi trên toàn cầu "quyền được lãng quên" (không liệt kê những thông tin nhạy cảm vào danh sách kết quả tìm kiếm trên mạng), thay vì chỉ áp dụng với các phiên bản tìm kiếm tại châu Âu

Nga yêu cầu Google không quảng cáo các sự kiện bất hợp pháp Nga yêu cầu Google không quảng cáo các sự kiện bất hợp pháp

VTV.vn - Ngày 11/8, Cơ quan giám sát truyền thông Nga cho biết đã yêu cầu Google ngừng quảng bá "các sự kiện bất hợp pháp" trên nền tảng YouTube.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước