Hàn Quốc điều tra quấy rồi tính dục trong thể thao

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 23/01/2019 20:22 GMT+7

VTV.vn - Bà Park Hong-geun, một quan chức của Ủy ban nhân quyền quốc gia Hàn Quốc hôm nay cho biết, cuộc điều tra kéo dài 1 năm sẽ tập trung vào 50 môn thể thao.

Ủy ban nhân quyền quốc gia của Hàn Quốc có kế hoạch sẽ phỏng vấn hàng ngàn vận động viên về tình trạng lạm dụng trong thể thao sau khi xuất hiện một làn sóng các vận động viên nữ tố cáo họ bị các huấn luyện viên cưỡng bức hoặc tấn công.

Trong số những người lên tiếng có nữ vận động viên trượt băng tốc độ nổi tiếng, Shim Suk-hee. Cô tố cáo đã bị huấn luyện viên quấy rối tình dục từ năm 2014 khi cô mới 17 tuổi.

Bà Park Hong-geun, một quan chức của Ủy ban nhân quyền quốc gia Hàn Quốc hôm nay cho biết, cuộc điều tra kéo dài 1 năm sẽ tập trung vào 50 môn thể thao. Trong đó bao gồm tất cả các cuộc phỏng vấn vận động viên và học viên trong các môn trượt băng tốc độ và Judo, những môn thể thao đã có những tố cáo về tình trạng quấy rối tình dục.

Các cuộc điều tra được nhiều quan chức chính phủ và các chuyên gia dân sự ủng hộ có thể bắt đầu sớm nhất là trong tuần tới và có thể kéo dài 1 năm nếu cần thiết. Nó sẽ là cuộc điều tra lớn nhất từ trước đến nay trong thể thao.

Những tuần gần đây, giới thể thao Hàn Quốc chấn động khi phong trào #metoo lan mạnh, nó đã bộc lộ những vấn đề nhức nhối về quan hệ giữa huấn luyện viên với vận động viên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước