Hàn Quốc siết chặt phòng dịch đến đầu năm 2022

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 18/12/2021 06:31 GMT+7

Ảnh: Reuters

VTV.vn - Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hàn Quốc đã quyết định tăng cường các biện pháp phòng dịch bắt đầu từ hôm nay tới 2/1/2022.

Quyết định đưa ra trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 ở Hàn Quốc liên tục tăng cao trong những ngày gần đây. Nước này hôm qua ghi nhận hơn 7.400 ca nhiễm mới COVID-19 và hơn 70 ca tử vong do COVID-19.

Theo quy định mới, số người được phép tụ tập tối đa trên phạm vi toàn quốc được giới hạn không quá 4 người. Các nhà hàng ăn uống phải đóng cửa trước 21 giờ tối. Những người chưa tiêm phòng chỉ có thể ăn tối một mình, hoặc dùng các dịch vụ mang đi hoặc giao hàng tận nơi.

Hiện, 92% người trưởng thành ở Hàn Quốc được tiêm phòng đầy đủ, nhưng số ca mắc mới đã tăng gần gấp 5 lần kể từ khi các quy định được nới lỏng vào tháng trước, trong khi số ca bệnh nghiêm trọng đã tăng gấp 3 lần.

Hàn Quốc áp đặt trở lại quy định siết chặt phòng chống dịch COVID-19 Hàn Quốc áp đặt trở lại quy định siết chặt phòng chống dịch COVID-19

VTV.vn - Ngày 6/12, Hàn Quốc áp đặt trở lại các quy định siết chặt phòng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh số ca nhiễm mới theo ngày liên tục tăng cao kỷ lục

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước