Hậu Brexit: Philippines muốn duy trì quan hệ với Anh, EU

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 28/06/2016 15:35 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: www.timeshighereducation.com)

VTV.vn - Bộ Ngoại giao Philippines (DFA) tuyên bố nước này tôn trọng quyết định của Anh rời EU, tức Brexit, trong bối cảnh Manila tìm cách duy trì quan hệ với London và EU.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Philippines (DFA) nêu rõ: "Là một quốc gia tôn trọng các quy tắc dân chủ và pháp quyền giống như Anh, Philippines cũng tôn trọng quyết định của người dân Anh". Tuyên bố còn viện dẫn quan hệ sâu sắc giữa hai nước trong 70 năm qua.

Hiện có khoảng 200.000 người Philippines đang cư trú tại Anh và hơn 154.000 khách du lịch Anh đã tới Philippines trong năm 2015. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 1,8 tỷ USD/năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước