Hơn 6,48 tỷ liều vaccine được tiêm trên thế giới, còn khoảng cách lớn về phân bổ vaccine

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 10/10/2021 12:09 GMT+7

Nguồn ảnh: ITN

VTV.vn - Theo thống kê của Bloomberg, tính đến 9h sáng nay, đã có hơn 6,48 tỷ liều vaccine được tiêm tại 184 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tốc độ tiêm chủng đang tăng lên, nhưng vẫn có sự chênh lệch giữa các nước giàu và nghèo trong độ phủ tiêm chủng. Trung bình mỗi ngày, 27,7 triệu liều vaccine đã được tiêm trên toàn thế giới, nếu duy trì mức tiêm này thì 6 tháng nữa sẽ phủ vaccine cho 75% dân số toàn cầu.

Bloomberg nhấn mạnh, mặc dù tổng số 6,48 tỷ liều đã được tiêm cho 42,2% dân số thế giới, song vẫn tồn tại khoảng cách lớn về phân bổ vaccine giữa các nước giàu và các nước nghèo. Cụ thể, tiến độ tiêm chủng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ có thu nhập cao nhất vẫn nhanh gấp 20 lần so với các quốc gia có thu nhập thấp nhất.

Nếu không cải thiện được tỷ lệ tiêm chủng ở các nước nghèo, còn lâu mới có thể dỡ bỏ các hạn chế để con người có thể tự do di chuyển trên toàn thế giới.

Vaccine sốt rét đầu tiên trên thế giới sẽ được tiêm cho trẻ em châu Phi Vaccine sốt rét đầu tiên trên thế giới sẽ được tiêm cho trẻ em châu Phi

VTV.vn - Loại vaccine được WHO phê duyệt là Mosquirix do hãng dược GlaxoSmithKline của Anh nghiên cứu và phát triển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước