Huawei trở thành tâm điểm chú ý trước thềm đàm phán Mỹ - Trung

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 30/01/2019 18:12 GMT+7

Biểu tượng của hãng viễn thông khổng lồ Huawei của Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Một trong những nỗi lo lớn nhất của giới đầu tư ngay trước vòng đàm phán chính là việc các động thái cứng rắn của Washington đối với Huawei trong những ngày qua.

Ngay trước thềm cuộc đàm phán, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố 2 bản cáo trạng với tổng cộng 23 cáo buộc chống lại Huawei, các công ty con của tập đoàn này cũng như Giám đốc Tài chính Mạnh Vãn Chu.

Theo ông Christopher Wray - Giám đốc FBI: "Những trường hợp này đã cho thấy rằng, với tư cách một quốc gia, chúng ta cần phải xem xét cẩn thận những rủi ro mà các công ty như Huawei có thể gây ra nếu chúng ta cho phép họ tham gia vào mạng lưới cơ sở hạ tầng viễn thông của mình".

Mặc dù Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin đã khẳng định rằng việc Washington đưa ra các cáo buộc nhằm vào Huawei là một vấn đề hoàn toàn riêng biệt với cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung, nhiều ý kiến cho rằng, đây không đơn giản chỉ là sự trùng hợp.

Theo ông Einar Tangen - Cố vấn kinh tế chính phủ Trung Quốc: "Vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu diễn ra đúng vào thời điểm 2 nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc gặp nhau tại Hội nghị thượng đỉnh G20, và yêu cầu dẫn độ thì được đưa ra ngay trước thềm vòng đàm phán mới. Đây có thể coi là những nỗ lực gây sức ép lên bàn đàm phán của Washington".

Trước diễn biến này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã có những phản ứng mạnh mẽ, nhưng ở mức độ kiềm chế, hoàn toàn không đề cập đến những cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng như từng áp dụng với Canada trước đó.

Theo ông Geng Shuang - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc: "Mỹ đã triển khai quyền lực nhà nước đối với các công ty Trung Quốc, gây ảnh hưởng tới những hoạt động hợp pháp của họ, và những động thái này, rõ ràng chịu ảnh hưởng từ động cơ chính trị".

Phản ứng này là có thể hiểu được, bởi theo BBC, giới lãnh đạo Bắc Kinh hiện đang phải đối mặt với những áp lực lớn trong việc tìm kiếm một thỏa thuận thương mại với Mỹ. Nền kinh tế số 2 thế giới hiện đang tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần 3 thập kỷ, niềm tin tiêu dùng, doanh số bán lẻ đang đi ngang hoặc suy yếu rất nhanh. Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy các công ty nước ngoài đang di dời một số hoạt động thuê gia công, sản xuất và các chuỗi cung ứng của họ ra khỏi Trung Quốc.

Và trong bối cảnh đó, việc để yếu tố Huawei làm ảnh hưởng đến cuộc đàm phán ngay từ khi nó còn chưa bắt đầu, sẽ là điều tồi tệ nhất mà Bắc Kinh có thể nghĩ đến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước