Hung thủ sát hại bé Nhật Linh phải bồi thường 14,4 tỷ VNĐ

Trang Phan - Nguyễn Mai-Thứ bảy, ngày 25/09/2021 11:25 GMT+7

VTV.vn - Thẩm phán tuyên bố bị cáo Shibuya đã phạm tội, đồng thời bày tỏ chia sẻ về nỗi đau mà bé Nhật Linh và gia đình phải hứng chịu.

Tòa án Cấp cao Tokyo (Nhật Bản) đã ra phán quyết buộc bị cáo Yasumasa Shibuya, kẻ đã sát hại bé gái Lê Thị Nhật Linh hồi năm 2017, phải bồi thường tổng cộng 70 triệu Yen (tức khoảng 14,4 tỷ VNĐ) cho gia đình nạn nhân.

Bị cáo Shibuya bị bắt vào năm 2017 vì bị tình nghi sát hại bé Nhật Linh. Bé mất tích ngày 24/3/2017 khi trên đường đến trường tiểu học ở tỉnh Chiba, Nhật Bản.

Sau nhiều lần phán quyết và kháng cáo của hai bên, bị cáo Shibuya bị tuyên án tù chung thân - mức án đã gây nhiều tranh cãi trong dư luận.

Xét xử phúc thẩm vụ sát hại bé Nhật Linh: Viện kiểm sát bác ý kiến của luật sư Xét xử phúc thẩm vụ sát hại bé Nhật Linh: Viện kiểm sát bác ý kiến của luật sư

VTV.vn - Ngày 26/9, Tòa án tối cao thành phố Tokyo đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ sát hại bé gái người Việt - Lê Thị Nhật Linh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước