Malaysia, Mỹ nhất trí hợp tác chống khủng bố

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 14/09/2017 19:00 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Najib Razak. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Malaysia và Mỹ đã nhất trí tăng cường hợp tác chống khủng bố.

Malaysia và Mỹ đã nhất trí tăng cường hợp tác nhằm chống lại mối đe dọa đang gia tăng từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các chân rết của lực lượng này tại khu vực Đông Nam Á. 

Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Najib Razak đang ở thăm Mỹ.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên: như an ninh hàng hải, chống khủng bố và chia sẻ thông tin giữa các lực lượng quốc phòng và an ninh của hai nước. Tổng thống Donald Trump hoan nghênh dự định của Malaysia về gói mua sắm quốc phòng bổ sung có tổng trị giá 60 triệu USD.

Mỹ triển khai máy bay không người lái tới Philippines chống khủng bố Mỹ triển khai máy bay không người lái tới Philippines chống khủng bố

VTV.vn - Không quân Mỹ đã triển khai một máy bay không người lái MQ-1C Gray Eagle tới đảo Mindanao, miền Nam Philippines để hỗ trợ hoạt động chống khủng bố của nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước