Mexico nỗ lực giải cứu các thợ mỏ bị mắc kẹt, hy vọng đang ngày một mong manh

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ hai, ngày 08/08/2022 11:49 GMT+7

Hiện các nỗ lực đang được triển khai nhằm cứu hộ 10 công nhân bị mắc kẹt còn lại. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Mexico đang nỗ lực để giải cứu 10 công nhân bị mắc kẹt trong vụ sập mỏ than ở thành phố Sabinas.

Ngày 7/8, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đã kêu gọi đẩy mạnh nỗ lực để giải cứu 10 công nhân bị mắc kẹt trong vụ sập mỏ than ở thành phố Sabinas, bang Coahuila, miền Bắc nước này.

Trao đổi với báo giới trong chuyến thị sát hoạt động cứu hộ tại địa điểm sập mỏ than ở Agujita, Tổng thống Obrador nêu rõ: "Chúng ta phải làm mọi điều mà chúng ta đang làm và hơn thế nữa."

Ông kêu gọi tăng cường nỗ lực để sớm giải cứu các thợ mỏ bị mắc kẹt.

Nhà chức trách Mexico cho biết, gần 400 binh sĩ và các lực lượng khác, bao gồm 6 thợ lặn quân sự, đã tham gia cứu hộ, nhưng cho đến nay việc vào mỏ quá nguy hiểm.

Mexico nỗ lực giải cứu các thợ mỏ bị mắc kẹt, hy vọng đang ngày một mong manh - Ảnh 1.

Binh sĩ Mexico hỗ trợ giải cứu 10 thợ mỏ bị mắc kẹt trong một mỏ than bị sập ở Sabinas, bang Coahuila, ngày 4/8/2022.

Hiện nỗ lực đang tập trung vào việc bơm nước ra khỏi mỏ đang ngập lụt.

Lực lượng cứu hộ luôn sẵn sàng vào hầm mỏ ngay khi mực nước giảm xuống mức đủ đảm bảo an toàn cho công tác cứu hộ. Thống đốc Coahuila Miguel Angel Riquelme cho biết đã có tiến triển và mực nước tiếp tục giảm.

Trước đó, Tổng thống Obrador đã nhấn mạnh, ngày 6/8 là ngày quan trọng để quyết định xem có thể cứu được 10 thợ mỏ này ra ngoài hay không, trước khi họ không thể cầm cự do thiếu không khí. Tuy nhiên, đến cuối ngày, nước bên trong mỏ chỉ rút đi khoảng 9,5 mét từ mức 34 mét ban đầu.

Các thợ mỏ bị mắc kẹt từ ngày 3/8 sau khi một bức tường hầm bị sập gây ra tình trạng ngập lụt trong đường hầm. Có 5 thợ mỏ đã giải thoát được khỏi mỏ này. Tuy nhiên, kể từ đó, lực lượng cứu hộ chưa tìm thấy thêm người nào.

Mexico nỗ lực giải cứu các thợ mỏ bị mắc kẹt, hy vọng đang ngày một mong manh - Ảnh 2.

Người thân của các thợ mỏ gặp nạn khắc khoải chờ tin. (Ảnh: AP)

Nhiều người thân của các nạn nhân vẫn đang tập trung gần hiện trường để chờ ngóng tin tức và cầu nguyện, nhưng hy vọng đang ngày một mong manh.

Theo Bộ Lao động Mexico, mỏ than này bắt đầu hoạt động từ tháng 1 năm nay. Trước khi mỏ than bị sập, chưa có bất kỳ kiến nghị nào liên quan đến vấn đề an toàn lao động tại đây.

Trong những năm qua, tại bang Coahuila xảy ra nhiều vụ tai nạn gây thương vong trong hoạt động khai thác than. Nghiêm trọng nhất là vụ nổ tại mỏ Pasta de Conchos vào năm 2006 khiến 65 người thiệt mạng. Năm 2021, một vụ tai nạn hầm mỏ làm 7 thợ mỏ thiệt mạng.

Nỗ lực cứu 10 thợ mỏ Mexico dưới hầm ngập nước Nỗ lực cứu 10 thợ mỏ Mexico dưới hầm ngập nước

VTV.vn - Lực lượng cứu hộ Mexico đang chạy đua với thời gian để giải cứu 10 thợ mỏ bị mắc kẹt trong một hầm mỏ bị sập ở bang Coahuila, miền Bắc nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước