Moscow đối mặt với sức lây lan COVID-19 chưa từng có

Nhật Linh (Phóng viên THVN tại LB Nga)-Thứ bảy, ngày 19/06/2021 22:09 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay, thành phố Moscow đã ghi nhận hơn 9.000 ca nhiễm mới, cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát.

Nga là một trong số ít nước trên thế giới triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 sớm nhất, và sớm tổ chức lại các sự kiện tập trung đông người, thế nhưng vào lúc này, số ca nhiễm mới COVID-19 tại thủ đô Moscow tăng nhanh. 

Chính quyền Moscow thừa nhận, thành phố đang phải đối mặt với sức lây lan chưa từng có so với những làn sóng trước của đại dịch. Chỉ trong nửa tháng đầu tháng 6 số các ca nhiễm mới COVID-19 ở Moscow đã tăng lên gấp 3 lần. Có gần 90% số ca nhiễm mới liên quan đến biến thể Delta được phát hiện lần đầu tại Ấn Độ, với mức độ nguy hiểm hơn và lây lan nhanh hơn. Từ ngày hôm qua, chính quyền thành phố đã phải đóng cửa ngay lập tức Fanzone - khu vực tập trung người hâm mộ theo dõi các trận bóng EURO 2020, đồng thời cấm tất cả các sự kiện giải trí có quy mô trên 1.000 người và tiếp tục gia hạn các hạn chế chống dịch bệnh đến ngày 29/6.

Theo chính quyền và các chuyên gia y tế, tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 thấp, thái độ lơ là của người dân với các biện pháp hạn chế và sự nguy hiểm của những biến thể mới của dịch bệnh đã dẫn đến tình hình COVID-19 đang tồi tệ hơn ở Nga nói chung và ở Moscow nói riêng. Người phát ngôn Điện Kremly, ông Dmitry Peskov cũng phải thừa nhận, Nga đang bị "tụt hậu về tỷ lệ tiêm chủng so với nhiều nước".

Số liệu do Phó Thủ tướng Nga Tachiana Golikova công bố vào ngày 18/6 cho thấy, ở Nga mới có 16,1 triệu người được tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19, tức là khoảng 11% dân số, trong khi điều kiện cần và đủ là 60%. Hiện ở Moscow và nhiều địa phương khác của Nga đang tiến hành tiêm chủng bắt buộc đối với một một số nhóm đối tượng công dân, bởi tiêm chủng vẫn là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để đẩy lùi dịch bệnh.

Vaccine COVID-19 đầu tiên của thế giới sẽ được cấp phép tại Nga ngày 12/8 Vaccine COVID-19 đầu tiên của thế giới sẽ được cấp phép tại Nga ngày 12/8

VTV.vn - Nga sẽ đăng ký vắc xin ngừa Covid-19 đầu tiên vào tuần tới và dự kiến tiến hành tiêm chủng đại trà từ tháng 10 năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

covid-19

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước