Moscow tuyên bố tình trạng “bài Nga cực đoan” lan tràn ở ba nước vùng Baltic

Quỳnh Chi (Theo RT)-Chủ nhật, ngày 12/05/2024 13:36 GMT+7

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga. (Ảnh minh họa: Sputnik)

VTV.vn - Một nhà ngoại giao cấp cao Nga cho biết 3 nước vùng Baltic đang thể hiện "sự bài Nga cực độ", trong đó có cả trẻ em nói tiếng Nga.

Moscow sẽ không cắt đứt quan hệ ngoại giao với Estonia, Latvia và Litva bất chấp tình trạng "bài Nga cực đoan" lan tràn ở ba nước vùng Baltic này. Nguyên nhân là bởi một động thái như vậy thực chất đồng nghĩa với việc "bỏ rơi đồng bào của chúng ta đang gặp khó khăn", ông Sergei Belyayev - Vụ trưởng Vụ châu Âu thứ hai thuộc Bộ Ngoại giao Nga - nói.

Nhà ngoại giao cấp cao Nga đã đưa ra nhận xét trên trong một cuộc phỏng vấn với TASS được công bố hôm 11/5. Moscow đã hạ cấp quan hệ ngoại giao với Estonia, Latvia và Litva một năm trước đây nhằm đáp trả các hành động thù địch nhằm vào Nga liên tục từ phía ba nước này. Hiện phái bộ ngoại giao của các nước Baltic trên do đại biện ngoại giao của họ dẫn đầu - ông Belyayev lưu ý.

Ông giải thích: "Hiện nay, cơ quan ngoại giao của chúng tôi ở các nước vùng Baltic hoạt động trong điều kiện cực kỳ khó khăn".

Các cơ quan đại diện của Nga ở 3 nước này đã nhiều lần bị phá hoại, trong đó những cuộc biểu tình chống Nga được tổ chức bên ngoài các cơ quan diễn ra hầu như hàng ngày và nhiều nhân viên của Nga bị tấn công nhiều lần. Ông Belyayev cho biết thêm những hành động thù địch đang diễn ra với "sự thông đồng của chính quyền địa phương" và không có động thái thực sự nào để ngăn chặn.

Nhà ngoại giao này cho biết công dân Nga - thậm chí cả người dân địa phương nói tiếng Nga - ngày càng bị đàn áp ở ba quốc gia vùng Baltic, với "lý do xa vời là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia".

"Tình trạng bài Nga và sự phân biệt đối xử hàng ngày đang gia tăng, bao gồm cả việc bắt nạt học sinh Nga trong trường học, thậm chí cả trẻ em tại trường mẫu giáo", ông Belyayev cảnh báo. Ông chỉ ra rằng "tiếng Nga gần như bị loại bỏ hoàn toàn khỏi mọi lĩnh vực của đời sống công cộng, bao gồm cả hệ thống giáo dục".

Tuy nhiên, nhà ngoại giao này cho biết Moscow không có kế hoạch cắt đứt quan hệ ngoại giao với các nước vùng Baltic và sơ tán các phái bộ ngoại giao của nước này ở đó, bỏ mặc những người Nga đang gặp khó khăn.

Belyayev tuyên bố: "Các nước vùng Baltic - đặc biệt là Latvia và Estonia - là nơi sinh sống của một lượng lớn người nói tiếng Nga, bao gồm cả công dân Nga.

Trong tình hình hiện tại, chúng tôi không có quyền và không thể không có đạo đức mà bỏ rơi đồng bào mình đang gặp khó khăn. Chúng tôi đang tích cực chống lại sự tàn bạo, không chỉ trong các cơ cấu quốc tế chuyên biệt mà còn trực tiếp ở các nước vùng Baltic, với sự tham gia của những nhà hoạt động nhân quyền và luật sư".

Latvia bỏ dạy tiếng Nga - ngôn ngữ phổ biến thứ hai ở nước này Latvia bỏ dạy tiếng Nga - ngôn ngữ phổ biến thứ hai ở nước này

VTV.vn - Latvia đã đặt ra mốc thời gian cho việc loại bỏ tiếng Nga - ngôn ngữ được sử dụng nhiều thứ hai ở nước này - khỏi chương trình giảng dạy tại các trường học quốc gia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước