Mỹ bắt đầu rút quân khỏi Syria

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 20/12/2018 10:16 GMT+7

Ảnh: Reuters

VTV.vn - Mỹ tuyên bố quân đội nước này đã bắt đầu trở về nước sau khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria.

Đây là động thái mới của Mỹ trong chính sách tại Trung Đông.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 19/12, Tổng thống Donald Trump khẳng định, Mỹ đã đánh bại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria, vì vậy, Washington không cần tiếp tục duy trì lực lượng tại quốc gia Trung Đông này.

Theo ông Trump, đã đến lúc các binh sĩ của Mỹ được trở về nhà. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ cũng khẳng định chiến thắng tại Syria không phải là sự chấm dứt của liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu. Mỹ và các nước đồng minh vẫn sẽ tiếp tục hợp tác trong cuộc chiến chống IS.

Cùng với việc rút các lực lượng chiến đấu, toàn bộ các nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ cũng sẽ rời khỏi Syria trong vòng 24 giờ tới.

Liên Hợp Quốc triển khai đợt viện trợ đặc biệt cho Syria Liên Hợp Quốc triển khai đợt viện trợ đặc biệt cho Syria Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy thiết lập DMZ tại Syria Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy thiết lập DMZ tại Syria Mỹ dời ĐSQ tới Jerusalem - Thêm một cánh cửa sập lại trong tiến trình hòa bình Trung Đông Mỹ dời ĐSQ tới Jerusalem - Thêm một cánh cửa sập lại trong tiến trình hòa bình Trung Đông

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước