Mỹ mở rộng phạm vi không kích IS tại Iraq

Thời sự VTV-Thứ ba, ngày 16/09/2014 14:48 GMT+7

Máy bay chiến đấu F18 của Mỹ tham gia không kích IS ở miền Bắc Iraq tháng trước. (Ảnh: theo Vietnam+)

Quân đội Mỹ hôm 15/9 thông báo, máy bay chiến đấu của nước này đã tiến hành không kích vào các mục tiêu của IS gần thủ đô Baghdad và vùng núi Sinjar ở miền Bắc Iraq.

Đây là cuộc không kích đầu tiên được thực hiện ngoài phạm vi bảo vệ người dân Mỹ và các phái bộ nhân đạo tại Iraq.

Trong một thông báo, Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ tuyên bố 6 chiếc xe của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở gần khu vực núi Sinjar và một vị trí chiến đấu của phiến quân Hồi giáo ở Tây Nam Baghdad đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích nói trên.

Đây được xem là động thái đầu tiên trong nỗ lực mở rộng chiến dịch chống IS được Tổng thống Mỹ Obama vạch ra hồi tuần trước.

Kể từ tháng 8 tới nay, Mỹ đã thực hiện 162 cuộc không kích tại Iraq. Các cuộc không kích của Mỹ trước đây chỉ nhằm mục đích bảo vệ lợi ích và sự an toàn của các công dân Mỹ, giúp đỡ người tị nạn Iraq và đảm bảo an toàn cho cơ sở hạ tầng.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước