Iraq kêu gọi tiếp tục không kích lực lượng IS

Thời sự VTV-Thứ ba, ngày 16/09/2014 06:00 GMT+7

Chiến binh thuộc quân đội Mahde phóng tên lửa chống lại nhóm IS tại thị trấn Bo Hassan, gần Tikrit. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Iraq Masum đã yêu cầu quốc tế tiếp tục không kích nhằm vào các mục tiêu của lực lượng IS tại Iraq.

Ba mươi quốc gia tham dự Hội nghị quốc tế diễn ra hôm 15/9 tại Paris, Pháp, đã cam kết hỗ trợ Iraq chống lại lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) "bằng mọi phương tiện cần thiết”. Tuyên bố chung của các Ngoại trưởng tham dự hội nghị khẳng định sự ủng hộ sẽ bao gồm cả “biện pháp quân sự phù hợp”.

Đây cũng là phản ứng của quốc tế trước lời đề nghị từ Tổng thống Iraq Masum về một phản ứng nhanh chóng nhằm đối phó với lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS trước khi nhóm phiến quân này lớn mạnh. Ông Masum đã yêu cầu quốc tế tiếp tục không kích nhằm vào các mục tiêu của lực lượng IS tại Iraq. Đáp lại, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết cuộc chiến chống lực lượng IS giờ không chỉ là của riêng Iraq mà là cuộc chiến chung chống khủng bố của các quốc gia.

Hội nghị tại Paris diễn ra sau khi ngoại trưởng Mỹ Kerry có chuyến thăm Trung Đông khá thành công, với kết quả là các đồng minh đều tỏ ra ủng hộ Mỹ trong chiến dịch quân sự tấn công lực lượng IS tại Iraq và Syria.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước