Mỹ tăng cường binh sĩ đến biên giới

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 01/11/2018 06:07 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Donald Trump cho biết, quân đội Mỹ có thể sẽ triển khai 15.000 binh sĩ tới biên giới với Mexico nhằm ngăn chặn dòng người di cư đến từ các nước Trung Mỹ.

Tổng thống Mỹ cho biết, sự hỗ trợ trên dựa trên yêu cầu của hải quan và cảnh sát biên giới Mỹ. Trước đó, Lầu năm góc xác nhận, từ nay đến cuối tuần, quân đội nước này sẽ triển khai hơn 5.200 binh sĩ tới khu vực biên giới Tây Nam, bổ sung cho khoảng 2.100 binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh quốc gia đã được huy động trước đó.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ James Mattis đã bác bỏ các ý kiến chỉ trích cho rằng, việc điều binh sĩ đến biên giới là vì động cơ chính trị.

Mỹ có thể điều hàng nghìn binh sĩ tới biên giới Mỹ - Mexico Mỹ có thể điều hàng nghìn binh sĩ tới biên giới Mỹ - Mexico

VTV.vn - Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết tâm ngăn chặn dòng người di cư vượt biên giới bất hợp pháp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước