Myanmar thúc đẩy sản xuất thời trang nội địa

Quỳnh Anh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 31/07/2017 14:19 GMT+7

VTV.vn - Thế hệ các nhà thiết kế trẻ tại Myanmar đang tìm ra những hướng đi mới, thúc đẩy sự sáng tạo với những mặt hàng nội địa độc đáo.

Những năm gần đây, Myanmar đang nổi lên như một trung tâm chuyên sản xuất hàng may mặc. Rất nhiều nhà thiết kế trẻ đang tận dụng chính điều này để thúc đẩy thời trang nội địa phát triển.

Họ tìm những hướng đi mới như mở những thương hiệu thiết kế riêng với giá hợp lý hay cách tân trang phục truyền thống, vừa gìn giữ được nét văn hóa và quảng bá hình ảnh của đất nước, vừa để khôi phục mô hình sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Thời trang công sở cũng có thể nữ tính và quyến rũ thế này! Thời trang công sở cũng có thể nữ tính và quyến rũ thế này! Nữ MC mê thời trang của Bản thiết kế cuộc sống Nữ MC mê thời trang của Bản thiết kế cuộc sống 'Đột nhập' căn nhà hơn 46 m2 của một stylist thời trang "Đột nhập" căn nhà hơn 46 m2 của một stylist thời trang

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước