Nga bác bỏ thông tin điều động binh sỹ ở Ukraine

Minh Chi (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 14/11/2014 09:32 GMT+7

Xe tăng của lực lượng li khai tại Đông Ukraine. (Ảnh: AP)

Ngày 13/11, Nga tiếp tục bác bỏ thông tin cho rằng Moscow gửi quân đội và xe tăng phía Đông Ukraine để hỗ trợ lực lượng li khai trong những ngày qua.

Tuyên bố trên được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich đưa ra trong cuộc họp báo ngày 13/11.

Ông Lukashevich cũng cáo buộc phía Kiev đã không hoàn thành trách nhiệm theo thỏa thuận Minsk về một lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine, đồng thời khẳng đinh Moscow đang làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn các cuộc giao tranh giữa các lực lượng của Chính phủ Ukraine với các tay súng li khai ở miền Đông nước này.

Trước đó, hôm 12/11, phía NATO đã đưa ra thông tin cho rằng một đoàn quân đội và xe tăng của Nga đã tiến vào phía Đông Ukraine, trong khi quân đội Ukraine đang được tái triển khai tại một số khu vực ở miền Đông nước này, khiến nguy cơ bùng phát xung đột tại đây trở nên ngày càng cao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước