Nga cảnh báo EU không tái xuất khẩu khí đốt cho Ukraine

VTV24-Thứ sáu, ngày 26/09/2014 23:58 GMT+7

Lời cảnh báo được đưa ra trước thềm cuộc đàm phán ba bên về khí đốt tại thủ đô Berlin của Đức giữa Nga, Ukraine và Ủy ban châu Âu (EC).

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak khẳng định, Moskva sẽ thực hiện toàn bộ cam kết trong hợp đồng đã ký, song đồng thời cũng chỉ ra rằng "những hợp đồng này không cho thấy việc tái xuất khẩu khí đốt”.

Phía Nga cho biết, việc thực hiện đúng theo thỏa thuận là cách duy nhất để đảm bảo các nguồn cung cấp khí đốt từ Nga tới các khách hàng châu Âu sẽ không bị gián đoạn. Tuyên bố của phía Nga được đưa ra chỉ ít giờ sau khi Công ty FGSZ của Hungary thông báo ngừng vô thời hạn việc cung cấp khí đốt cho Ukraine vì những lý do kỹ thuật.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước