Nhà Trắng sẽ làm suy yếu và tiêu diệt IS

Thời sự VTV-Chủ nhật, ngày 14/09/2014 06:00 GMT+7

Quân đội Mỹ ở Iraq tháng 4/2004. (Ảnh: AP)

Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest tuyên bố nước Mỹ đang trong tình trạng "chiến tranh" với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Nhà Trắng khẳng định cuộc chiến này hoàn toàn khác với cuộc chiến ở Iraq trước đó.

Cũng theo phát ngôn viên Nhà Trắng, chiến lược tại Iraq và Syria mà Nhà Trắng theo đuổi chính là làm suy yếu và cuối cùng tiêu diệt IS.

Liên quan đến các chiến lược cụ thể của Washington chống IS, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry từng khẳng định Washington đang tham gia một cuộc chiến lớn chống khủng bố và đây sẽ là một cuộc chiến lâu dài.

 

Ngoại trưởng Mỹ đề cao các nước Arab trong liên minh chống IS Ngoại trưởng Mỹ đề cao các nước Arab trong liên minh chống IS

Phát biểu trong cuộc họp báo chúng với người đồng cấp Saudi Arabia Saud al-Faisal, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, các nước Arab sẽ đóng một vai trò quan trọng trong liên minh chống IS tại Iraq và Syria.

 

Mỹ và các nước Arab nhất trí hợp sức chống IS Mỹ và các nước Arab nhất trí hợp sức chống IS

Sau một ngày hội đàm tại thành phố cảng Jeddah, Saudi Arabia, Mỹ và các đồng minh Arab đã nhất trí tham gia một chiến dịch quân sự phối hợp chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

 

Mỹ phản đối Iran tham gia liên minh chống IS Mỹ phản đối Iran tham gia liên minh chống IS

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố, Mỹ phản đối việc Iran tham gia vào liên minh chống IS

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước