Nhân viên BOE sẽ đình công lần đầu tiên trong hơn 50 năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 04/07/2017 11:36 GMT+7

Trụ sở BOE ở London, Anh. Ảnh: Reuters

VTV.vn -Nhân viên của Ngân hàng Trung ương Anh BOE đã bỏ phiếu nhất trí tổ chức cuộc đình công đầu tiên trong hơn 50 năm qua để phản đối việc tăng lương dưới mức tăng của lạm phát.

Khoảng gần 100 nhân viên của BOE sẽ tham gia đình công trong 4 ngày kể từ 31/7 tới theo tư vấn của Unite - tổ chức công đoàn lớn nhất ở Anh. Thời điểm cuộc đình công cũng sẽ trùng khớp với cuộc họp chính sách tiếp theo của ngân hàng.

Quyết định đình công được đưa ra sau thông tin người lao động của BOE chỉ được tăng lương 1% trong năm 2017, trong khi lạm phát có khả năng sẽ đạt mức 3%, do đồng Bảng mất giá kể từ sau sự kiện Brexit.

Tuy nhiên, BOE cho biết số lượng nhân viên sẽ tham gia đình công không quá lớn nên nếu cuộc đình công có diễn ra, ngân hàng vẫn có kế hoạch dự phòng để mọi hoạt động diễn ra bình thường.

BOE nâng yêu cầu về vốn đối với các ngân hàng Anh BOE nâng yêu cầu về vốn đối với các ngân hàng Anh Đồng Bảng Anh xuống thấp nhất 1 tuần sau phát biểu của Thống đốc BOE Đồng Bảng Anh xuống thấp nhất 1 tuần sau phát biểu của Thống đốc BOE BOE cảnh báo ngành ngân hàng Anh về tác động của Brexit BOE cảnh báo ngành ngân hàng Anh về tác động của Brexit

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước