Nhật Bản và Ấn Độ tiến hành Đối thoại an ninh 2+2 lần thứ nhất

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 01/12/2019 06:37 GMT+7

VTV.vn - Cuộc đối thoại khẳng định sự hợp tác của Nhật Bản và Ấn Độ trong việc xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Ngày 30/11, Nhật Bản và Ấn Độ đã khởi động cuộc Đối thoại an ninh 2+2 giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng hai nước.

Trong các cuộc đối thoại, các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng hai nước nhất trí đẩy nhanh các cuộc đàm phán về thỏa thuận mua bán hàng hóa và dịch vụ chéo, cho phép hai bên chia sẻ năng lực và các nguồn cung quốc phòng trong đó có nhiên liệu và đạn dược.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono hy vọng Đối thoại 2+2 sẽ góp phần nâng cao đáng kể các mối quan hệ an ninh Nhật Bản - Ấn Độ.

Nhật Bản là quốc gia thứ hai, tiếp sau Mỹ, có cơ chế đối thoại an ninh 2+2 với Ấn Độ, trong khi New Delhi là đối tác 2+2 thứ 7 của Tokyo.

Nhật Bản bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho nông sản cao cấp Nhật Bản bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho nông sản cao cấp

VTV.vn - Bộ Nông nghiệp Nhật Bản sẽ lựa chọn một tổ chức tư nhân trong tài khóa 2020 để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các loại trái cây, cây trồng mới được phát triển ở Nhật Bản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước