Những đứa trẻ "mồ côi" bất đắc dĩ tại châu Âu

Quốc Dũng (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 15/07/2018 06:32 GMT+7

VTV.vn - Khoảng 15% dân số Romania bỏ xứ đi làm việc ở các quốc gia Tây Âu khác. Trong số đó, nhiều người đã bỏ lại con cái ở quê nhà khiến chúng trở thành "trẻ mồ côi" bất đắc dĩ.

Trước khi đến trường, Constantin vẫn hay giúp bà làm việc vặt trong nhà. Bà nội của cậu một tay nuôi cậu cùng 4 anh chị em khác kể từ khi cha mẹ cậu rời tới Italy làm việc nhiều năm trước. Cha mẹ của Constantin vẫn bặt vô âm tín cho tới nay.

Ở một ngôi làng khác là gia đình Gabitu với hoàn cảnh tương tự. Mẹ cậu cũng đã sang Anh làm việc từ 10 năm trước, khi cậu mới 3 tuổi. Tuy nhiên, Gabitu may mắn hơn những đứa trẻ khác một chút là mẹ cậu thường xuyên gửi tiền về để chăm sóc ông bà và cậu.

Bất chấp vật chất đầy đủ hay thiếu thốn, Constantin hay Gabitu đều là 2 trong số khoảng hơn 300.000 đứa trẻ bị gọi là "trẻ mồ côi" của châu Âu.

Những đứa trẻ mồ côi bất đắc dĩ tại châu Âu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Khoảng 15% dân số Romania đã rời quê sang nước ngoài làm ăn, bỏ lại những đứa trẻ này. Vấn đề thậm chí đã được các nhạc sĩ Romania viết thành bài hát, trình bày trong cuộc thi Eurovision năm 2015. Ca khúc có tên "All over again" nói về nỗi buồn và sự trống trải của những đứa trẻ mồ côi.

Hiện tại, nhiều tổ chức ở Romania đang nỗ lực lấp đầy khoảng trống này với những câu lạc bộ hoặc các lớp làm bài tập về nhà tập thể sau giờ học trên trường, đơn giản vì ông bà của những đứa trẻ này có thể không quá sát sao với việc học tập của chúng. Tuy nhiên, mọi thứ chỉ là một sự vá víu tạm thời, vấn đề lớn nhất các nhà tâm lý học lo ngại, đó là trong đầu những đứa trẻ sẽ hình thành một quan niệm rằng khi lớn lên hoặc thậm chí chưa lớn, chúng có thể bỏ học sang Tây Ban Nha hay Italy để làm bồi bàn, lao công… những công việc cho thu nhập cao hơn tại đây.

Ở những vùng nông thôn như thế hiện không còn bất cứ ai lao động vì tất cả đều đã đi hết. Vì thế, ngô của Romania nhập từ Hungary còn bánh mỳ do Đức sản xuất…

Theo ước tính, năm 2018, những người Romania ở nước ngoài gửi về nước khoảng 16 tỷ EUR. Lượng kiều hối có thể giúp Romania thoát nợ nhưng nó vẫn không thể bù đắp được sự thiếu hụt lực lượng lao động của một quốc gia đang già hóa.

Tạo cơ hội, giữ những người trẻ tuổi Romania ở lại chính là thách thức mà các thế hệ tiếp theo của Romania phải đối mặt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước