Palestine hối thúc LHQ can thiệp chấm dứt bạo lực ở Jerusalem

Quốc Dũng (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 06/11/2014 19:32 GMT+7

Palestine đã hối thúc Hội đồng Bảo an LHQ can thiệp để giúp chấm dứt tình trạng bạo lực gia tăng, đồng thời cảnh báo nguy cơ xung đột tôn giáo tại Jerusalem.

Đại diện thường trực Palestine tại LHQ Riyad Mansour cho biết, Palestine đã gửi thư lên Hội đồng Bảo an, hối thúc cơ quan này phải đưa ra lập trường rõ ràng, và yêu cầu Israel chấm dứt các hành động gia tăng căng thẳng.

Yêu cầu của Palestine được đưa ra sau khi bùng phát các vụ bạo lực mới trong ngày hôm 5/11 giữa cảnh sát Israel và người Palestine tại khu thánh đường Hồi giáo Al-Aqsa ở thành phố Jerusalem, làm 20 người bị thương. Cố vấn của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết đây là lần đầu tiên kể từ năm 1967, lực lượng cảnh sát Israel tiến vào bên trong thánh đường Hồi giáo Al-Aqsa, khu vực linh thiêng đối với cả người Do Thái và người Hồi giáo.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước