Philippines cấm giới chức chính phủ đến Canada

Thanh Ba (VTV8)-Thứ hai, ngày 27/05/2019 11:12 GMT+7

Người dân Philippines phản đối rác từ Canada. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Chính phủ Philippines cấm tất cả quan chức và nhân viên chính phủ thực hiện các chuyến đi chính thức tới Canada do căng thẳng về vấn đề rác thải.

Người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Salvador Panelo, cho biết, Thư ký điều hành Văn phòng Tổng thống đã công bố bản ghi nhớ chỉ đạo tất cả Bộ trưởng và người đứng đầu các cơ quan, công ty thuộc sở hữu của chính phủ và các tổ chức tài chính của chính phủ không cấp phép cho những chuyến đi chính thức đến Canada. 

Đây là động thái cho thấy, Manila nghiêm túc trong việc giảm bớt quan hệ ngoại giao với Ottawa sau khi Chính phủ Canada đã không đáp ứng thời hạn chót trước ngày 15/5 vừa qua để nhận trở lại 2.000 tấn rác thải sinh hoạt. Đây là số rác do một công ty của Cananda đã chuyển tới Philippines cách đây hơn 5 năm.


Căng thẳng vì rác thải, Philippines triệu hồi Đại sứ tại Canada Căng thẳng vì rác thải, Philippines triệu hồi Đại sứ tại Canada

VTV.vn - Ngày 16/5, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin cho biết đã triệu hồi Đại sứ và các nhân viên ngoại giao của nước này tại Canada về nước.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước