Scotland trước thềm cuộc trưng cầu dân ý lịch sử

Thời sự VTV-Thứ năm, ngày 18/09/2014 05:00 GMT+7

Đảng viên Công đảng Anh kêu gọi nói Không với Độc lập. (Ảnh: BelffastTelegraph)

Với tỷ lệ thăm dò chênh lệch rất sít sao giữa phe ủng hộ và từ chối độc lập, cuộc trưng cầu ý dân tại Scotland đang trở nên khó dự đoán hơn bao giờ hết.

Hôm nay (18/9), cử tri Scotland sẽ tham gia một cuộc trưng cầu dân ý quyết định tương lai của vùng đất này - sẽ vẫn là một thành phần của Liên hiệp Vương quốc Anh, hay tách ra để trở thành một quốc gia độc lập.

Trong khi những người ủng hộ Scotland độc lập cho rằng đã đến lúc Scotland rời khỏi Vương quốc Anh, trở thành một quốc gia độc lập, thì những người không ủng hộ việc Scotland độc lập lại cho rằng Scotland sẽ an toàn và thịnh vượng hơn khi là một phần của Liên hiệp Vương quốc Anh.

Với tỷ lệ thăm dò chênh lệch rất sít sao giữa phe ủng hộ và từ chối độc lập, cuộc trưng cầu ý dân tại Scotland đang trở nên khó dự đoán hơn bao giờ hết.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước